Công nghệ phẫu thuật bào thai ngay từ trong bụng mẹ

Nghiên cứu mới cho phép cánh tay rô bốt phẫu thuật chữa bệnh rạn đốt sống cho trẻ từ khi còn nằm trong bụng mẹ.

Nghiên cứu mới cho phép cánh tay rô bốt phẫu thuật chữa bệnh rạn đốt sống cho trẻ khi còn trong bụng mẹ.

Rạn đốt sống là một trong những căn bệnh đang ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ sơ sinh trên toàn thế giới, với tỉ lệ trung bình cứ 2500 trẻ thì có 1 trẻ bị mắc bệnh.

Căn bệnh gây ra tổn thưởng ở tủy sống từ khi trẻ còn trong bụng mẹ và gây ra các khuyết tật phức tạp khác nhau, thậm chí dẫn đến tử vong.

Phương án tốt nhất là thực hiện phẫu thuật để khắc phục trước khi trẻ được sinh ra. Tuy nhiên các phương pháp tiến hành rất phức tạp như hiện nay khiến quá trình chỉ được thực hiện ở 5 quốc gia trên toàn thế giới. Hầu hết các quốc gia khác đều phải thực hiện phẫu thuật sau khi trẻ sinh ra, nhưng nguy cơ sau mổ là rất cao.

Để giảm thiểu những nguy hiểm rủi ro cao, các nhà khoa học trường ĐH London (UCL) và KU Leuven (Bỉ) đã phát triển một cánh tay rô bốt rất nhỏ có thể đưa vào bụng người mẹ để phẫu thuật. Rô bốt này được phát minh để đối phó với bệnh rạn đốt sống, tuy nhiên nó có thể hỗ trợ truyền máu cho cặp song sinh trong trường hợp lượng máu truyền giữa cặp đôi không đều nhau, và tắc nghẽn đường tiết niệu khi trẻ không thể đi tiểu trong bào thai và bàng quang của trẻ bị phình to.

Rô bốt phẫu thuật gồm có camera 3D và 2 cánh tay linh hoạt.

Rô bốt phẫu thuật gồm có camera 3D và 2 cánh tay linh hoạt.

Phẫu thuật trong bào thai có thể ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài như điều kiện chăm sóc, nhưng riêng với bệnh rạn đốt sống, rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ và con chỉ hoàn toàn phụ thuộc vào kỹ thuật của các chuyên gia ở một số quốc gia có trình độ kỹ thuật tiên tiến.

Giáo sư Sebastien Ourselin, đến từ Trung tâm Đo lường Dược liệu, UCL, đang chịu trách nhiệm về dự án công nghệ mới, nói rằng: “Hầu hết các khuyết tật ở trẻ đều có thể tránh được nếu chúng ta can thiệp sớm hơn. Nhưng hiện nay, các hệ thống phẫu thuật chưa cho phép thực hiện điều này và phẫu thuật trong bụng người mẹ chỉ có thể dành cho các chuyên gia với nguy cơ rủi ro rất cao."

Phẫu thuật cho trẻ tránh các khuyết tật sau khi sinh mang nhiều rủi ro cao.

Phẫu thuật cho trẻ tránh các khuyết tật sau khi sinh mang nhiều rủi ro cao.

Nhóm nghiên cứu của Ourselin đang phát triển cánh tay rô bốt nhỏ, rộng không quá 2cm để có thể tiến hành phẫu thuật bào thai. Đây là một phần của dự án lớn trong ngân quỹ 17 tỉ USD hỗ trợ bởi Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Vật lý & Kỹ thuật và tổ chức Wellcome Trust.

Thiết bị này bao gồm một máy camera cung cấp hình ảnh 3D của bào thai, giúp 2 cánh tay linh động có thể thực hiện thao tác tại xương sống của trẻ trong bụng mẹ. Nếu thành công, cánh tay này sẽ có thể phát triển để thực hiện kỹ thuật phức tạp hơn như phẫu thuật tim. Chúng cũng có thể thực hiện các hoạt động khác với các tế bào gốc trong cơ thể. Do đó, chỉ cần kỹ thuật phẫu thuật trong bào thai thành công, tiềm năng ứng dụng của cánh tay rô bốt là rất lớn.

Cánh tay của thai nhi qua hình ảnh 3D của rô bốt.

Cánh tay của thai nhi qua hình ảnh 3D của rô bốt.

Tại những nước đang thực hiện phẫu thuật kiểu truyền thống, bác sĩ phải mổ bụng của thai phụ trước khi bào thai 26 tuần tuổi, và điều này gây ra nguy cơ khôn lường, những phản ứng phụ cho sản phụ sau sinh

Tiến sĩ Jan Deprest, trưởng nhóm nghiên cứu ở KU Leuven, cho biết: “Những phẫu thuật ở châu Âu hiện nay khiến nhiều người e ngại về các hậu quả sau phẫu thuật. Phẫu thuật bằng cánh tay rô bốt sẽ trở nên phổ biến trong tương lai tới và chúng ta cần tận dụng kỹ thuật mới để giúp nhiều bệnh nhân có cơ hội lựa chọn phương pháp này.”

Rô bốt có thể khắc phục tắc nghẽn đường tiết niệu khi trẻ không thể đi tiểu trong bài thai và bàng quang của trẻ bị phình to

Rô bốt có thể khắc phục tắc nghẽn đường tiết niệu khi trẻ không thể đi tiểu trong bài thai và bàng quang của trẻ bị phình to

Phẫu thuật đạt kết quả tốt nhất nếu thực hiện trước 26 tuần tuổi của bào thai để tránh nguy cơ khuyết tật cho trẻ. GS.Ourselin nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn có thể phẫu thuật vào lúc bào thai khoảng 16 tuần tuổi để đạt được hiệu quả cao nhất cho thai phụ nhưng chưa thể làm được. Điều quan trọng nhất là làm giảm quá trình xâm lấn của căn bệnh. Nếu làm được điều này, có thể mở rộng được khả năng chữa hầu hết mọi bệnh trước khi trẻ chào đời”.

Rô bốt phẫu thuật có thể khắc phục tình trạng lượng máu tryền không cân bằng giữa cặp thai nhi song sinh. Ảnh:CNN.

Rô bốt phẫu thuật có thể khắc phục tình trạng lượng máu tryền không cân bằng giữa cặp thai nhi song sinh. Ảnh:CNN.

Theo Thúy Nga (SK &ĐS, CNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm