Cụ bà 78 tuổi “cõng” khối u buồng trứng 30 kg suốt nhiều năm

Sáng 21-3, bác sĩ (BS) Nguyễn Triệu Vũ, Trưởng khoa Ung bướu BV quận Thủ Đức, cung cấp thông tin trên.

Trước đó, bà T. được đưa vào BV nói trên trong tình trạng bụng trướng căng, khó thở.

Người nhà cho biết bà T. bị u buồng trứng cách nay độ tám năm. Mặc dù khối u lúc đó chỉ to bằng nắm tay nhưng không thể mổ vì bà T. mang thêm bệnh xơ gan cổ chướng, mổ sẽ nguy hiểm tính mạng.

Khối u chiếm gần hết ổ bụng bà T. Ảnh: BV CUNG CẤP

Sau nhiều năm khối u lớn dần. Khoảng bốn tháng gần đây, bụng bà T. lớn nhanh, đau nhiều, khó thở khi nằm ngửa. Do vậy, bà T. được đưa tới BV quận Thủ Đức.

Do bà T. rơi vào trường hợp phức tạp, có nhiều bệnh lý như hô hấp (khó thở khi nằm), tim mạch (cao huyết áp khó kiểm soát), tâm thần (kém hợp tác)… nên nhiều khoa liên quan cùng hội chẩn. Cuối cùng, các BS quyết định phẫu thuật cắt trọn khối u.

Ca phẫu thuật khá khó khăn do khối u quá lớn (30 cm x 50 cm, khoảng 30 kg) và dính nhiều vào ruột, thành bụng. Tuy nhiên sau hai giờ căng thẳng, các BS cắt trọn khối u an toàn.

Hiện sức khỏe bà T. ổn định và đang hồi phục tốt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm