Cụ ông tử vong do sặc bánh gai

Ngày 3-11, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cho biết đã tiếp nhận bệnh nhân 72 tuổi ở TP Đồng Hới (Quảng Bình) bị hóc dị vật vào đường thở.

Trước đó, vào chiều 1-11, bệnh nhân được người nhà đưa vào cấp cứu tại bệnh viện này trong tình trạng tím tái toàn thân, ngưng thở, ngưng tim.

Các bác sĩ bệnh viện tích cực cấp cứu nhưng bệnh nhân đã tử vong. Người nhà cho biết bệnh nhân bị sặc miếng bánh gai.

Theo các bác sĩ, dị vật đường thở là những tai nạn có thể nguy hiểm ngay đến tính mạng và phải được xử trí cấp cứu kịp thời.

Tình trạng này thường gặp ở trẻ em nhiều hơn ở người lớn, gặp nhiều nhất ở trẻ nhỏ tuổi.

Để phòng chống dị vật đường thở, không nên để cho trẻ đưa các vật và đồ chơi vào miệng ngậm, không nên để cho trẻ ăn thức ăn dễ hóc...

Người lớn cần tránh thói quen ngậm dụng cụ vào miệng khi làm việc. Người lớn tuổi khi ăn phải xé nhỏ thực ăn ra tránh ăn cả miếng lớn.

Theo NHẬT MINH (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm