Cứu 10 người bị rắn lục đuôi đỏ cắn

Gần đây nhất là bệnh nhân NVA (62 tuổi, quận 12) bị rắn lục đuôi đỏ cắn vào ngón chân cái. Bệnh nhân được điều trị kháng sinh, kháng viêm nhưng xin không nhập viện. Hai ngày sau, bệnh nhân trở lại bệnh viện cấp cứu với chỗ cắn bị sưng, bầm tím, nóng đỏ từ bàn chân lên đùi, đặc biệt bệnh nhân còn bị rối loạn đông máu nặng. Bệnh nhân được chuyển vào khoa Hồi sức tích cực và chống độc A, được truyền huyết thanh kháng nọc rắn và huyết tương đông lạnh; cho dùng kháng sinh, giảm viêm… Sau chín ngày điều trị, bệnh nhân đã ổn định.

Các bác sĩ khuyến cáo khi bị rắn độc cắn, bệnh nhân cần nhập viện điều trị kịp thời, tránh bị biến chứng có thể mất mạng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm