Cứu sản phụ không thể há miệng lại đang có thai ngoài tử cung

Sáng 3-2, bác sĩ (BS) Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện (BV) đa khoa trung ương Cần Thơ, cho biết BV vừa phẫu thuật cứu sống chị NTT (24 tuổi, tỉnh Kiên Giang) có thai ngoài tử cung.

Ngoài ra chị T. còn không thể há miệng do biến chứng từ tai nạn giao thông.

Trước đó, do đau vùng hạ vị nên chị T. được người nhà đưa vào BV Hậu Giang. Chẩn đoán bệnh nhân bị mất máu cấp độ nặng biến chứng rối loạn đông máu do thai ngoài tử cung, BV đã nhanh chóng hồi sức tích cực và truyền dịch, truyền máu...

Nhận định trường hợp bệnh nhân vượt khả năng chuyên môn nên BV Hậu Giang kích hoạt báo động đỏ liên viện với BV đa khoa trung ương Cần Thơ.

Tại BV đa khoa trung ương Cần Thơ, một vấn đề đặt ra là các BS không thể thực hiện gây mê đặt nội khí quản qua đường miệng bởi chị T. luôn ngậm miệng. Do vậy, các BS thực hiện gây mê nội khí quản bằng ống nội soi mềm qua đường mũi.

Tiếp theo, các BS phẫu thuật thai ngoài tử cung và ghi nhận tai vòi phải đang chảy máu. Các BS nhanh chóng cắt tai vòi phải và khâu cầm máu.

Hiện sức khỏe chị T. đã ổn định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm