Cứu sống bệnh nhân vỡ sọ trán, vỡ thành bụng

Thông tin trên được TS-BS Nguyễn Văn Châu, Tổng Giám đốc BV Đa khoa Xuyên Á, cho biết chiều 17-2.

Trước đó, khuya 15-2, BV Đa khoa Xuyên Á tiếp nhận bệnh nhân C. trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân hôn mê, máu đầu chảy đầm đìa, mặt bên phải biến dạng sưng húp. Cùng với đó, phần bụng của bệnh nhân bầm tím sưng to, máu chảy rỉ ở tay trái và chân trái… 

Theo người nhà bệnh nhân, nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là do bệnh nhân C. đang chạy xe máy trên đường thì va chạm với xe tải nên bị thương nặng.

Kết quả ảnh chụp CT 160 lát dựng 3D sọ não và bụng cho thấy bệnh nhân bị xuất huyết ngoài màng cứng vùng trán, gãy gò má hai bên, vỡ sọ trán, vỡ hốc mắt phải. Không chỉ vậy, bệnh nhân còn bị vỡ thành bụng, thoát vị ruột dưới da, dập vỡ gan và xuất huyết trong bụng, gãy hở xương bánh chè trái.

Lập tức, BS năm chuyên khoa (cấp cứu, ngoại tổng quát, ngoại thần kinh, ngoại cơ xương khớp và răng hàm mặt) được huy động để hội chẩn. Sau 25 phút hội chẩn, bệnh nhân được chuyển đến phòng phẫu thuật.

Tại đây, các BS tích cực hồi sức, gây mê nội khí quản cho bệnh nhân rồi tiến hành mở sọ lấy máu tụ ngoài màng cứng, cầm máu não. Sau đó mở bụng thám sát khâu gan cầm máu, cắt lọc các vết thương và xử lý vùng gãy hở xương bánh chè trái.

Ca phẫu thuật kéo dài suốt bốn tiếng, bệnh nhân được truyền bốn đơn vị máu và hai đơn vị huyết tương. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định và hồi phục tốt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm