Cứu sống nạn nhân sọ vỡ nát nhiều mảnh

Tối 25-10, TS-BS Nguyễn Văn Châu, Tổng Giám đốc BV Đa khoa Xuyên-Á, cho Pháp Luật TP.HCM biết thông tin trên.

Trước đó, ngày 24-10, BV Đa khoa Xuyên-Á tiếp nhận ông V. trong tình trạng vỡ nát nhiều mảnh sọ ở vùng trán đỉnh trái, rách màng não...

Nạn nhân rơi vào trạng thái kích thích vật vả, hôn mê, máu chảy nhiều trên đầu. Chưa hết, vết thương vùng trán đỉnh bên trái nham nhở hơn 10 cm, nhiều mảnh sọ vỡ nát lẫn với đất cát. Các bác sĩ lập tức khởi động quy trình báo động đỏ nội viện. Nạn nhân được hồi sức cấp cứu ban đầu và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết.

Cứu sống nạn nhân sọ vỡ nát nhiều mảnh ảnh 1

Kết quả CT 160 lát cắt cho thấy bệnh nhân vỡ xương hàm mặt, vỡ nát nhiều mảnh sọ ở vùng trán đỉnh trái. Ảnh: LÊ PHỤNG

Kết quả CT 160 lát cắt cho thấy nạn nhân bị gãy xương hàm mặt, vỡ nền sọ-xoang bướm, vỡ xương sọ phức tạp vùng trán đỉnh trái. Ngoài ra, nạn nhân còn bị dập não, xuất huyết dưới màng cứng, xuất huyết bề mặt não tại vùng vết thương. Ngay sau đó, phòng phẫu thuật được chuẩn bị sẵn sàng. Đồng thời, đội ngũ bác sĩ bắt đầu chạy đua với thời gian để cứu sống nạn nhân.

Cứu sống nạn nhân sọ vỡ nát nhiều mảnh ảnh 2

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe ông V. Ảnh: LÊ PHỤNG

Hiện bệnh nhân đã tỉnh, sức khỏe tiến triển tốt.

Theo TS-BS Nguyễn Văn Châu, BV đã tiếp nhận nhiều trường hợp tai nạn giao thông từ vùng cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM. Nhờ thành lập Trung tâm Cấp cứu 115 tại BV Đa khoa Xuyên-Á và áp dụng quy trình báo động đỏ nội viện nhuần nhuyễn nên nhanh chóng cứu sống nhiều tai nạn nguy kịch.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm