Cứu sống ngoạn mục người đàn ông ngã từ độ cao 6m

Sáng 17-1, Sở Y tế TP.HCM cho biết sở vừa trao giấy khen cho tập thể khoa Gây mê - Hồi sức của bệnh viện (BV) Quốc tế Chấn thương - Chỉnh hình Sài Gòn.

Trước đó, BV tiếp nhận một người đàn ông 46 tuổi trong tình trạng đa chấn thương do té ngã trong lúc đang làm việc trên cao tại một công trình xây dựng.

Các bác sĩ (BS) nhanh chóng sơ cấp cứu và đánh giá bệnh nhân trong tình trạng rất nguy kịch.

Tập thể khoa Gây mê - Hồi sức nhận giấy khen của Sở Y tế TP.HCM. Ảnh: BV CUNG CẤP

Bệnh nhân bị gãy lún nhiều mảnh đốt sống, gây liệt một phần của hai chân. Chưa hết, bệnh nhân còn bị gãy phức tạp đầu trên xương đùi trái và gãy xương chậu, gãy xương gót, gãy xương chày trái, tràn dịch màng phổi hai bên, tràn dịch dưới bao gan.

Nhận định tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch, không an toàn nếu chuyển lên tuyến cuối nên BV quyết định giữ lại điều trị.

BV nhanh chóng kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện và nhanh chóng phẫu thuật cấp cứu. Các BS tiến hành phẫu thuật giải ép, cố định cột sống bằng nẹp vít. Đồng thời kết hợp xương đùi, kết hợp xương gót và bó bột cẳng chân trái. Bên cạnh đó, các BS theo dõi sát chấn thương gan.

Ca phẫu thuật kéo dài trên bốn giờ. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

Tài xế hôn mê sâu khi lái xe chỉ vì quên ăn sáng
Tài xế hôn mê sâu khi lái xe chỉ vì quên ăn sáng
(PLO)- Sáng 17-12, BV Nhân dân 115 TP.HCM cho biết nơi đây vừa cấp cứu tài xế VBN (38 tuổi, quê Long An) bị bệnh đái tháo đường (ĐTĐ), hạ đường huyết nghiêm trọng dẫn đến hôn mê sâu do quên ăn sáng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm