Đà Nẵng: Phẫu thuật thành công ca ung thư di căn hiếm gặp

Trước đó, bệnh nhân Nguyễn Thị T. (49 tuổi) nhập viện trong tình trạng bị bướu giáp (bưới cổ) với các biểu hiện như: bướu ngày càng lớn, gây khàn tiếng, khó nuốt, khó thở…

Trước đó, chị T. đã thực hiện phẫu thuật tại bệnh viện địa phương nhưng không khỏi.

Qua xét nghiệm các bác sĩ kết luận bệnh nhân bị ung thư tuyến giáp lan rộng khoang cạnh hầu, xâm lấn thanh quản, thực quản, khí quản và di căn hạch cổ bên, ...

Việc phẫu thuật khó khăn do bướu đã lan rộng vào khoang cạnh hầu và thanh thực quản.

Sau gần sáu giờ phẫu thuật, kíp mổ của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hữu Hòa đã thực hiện thành công ca mổ, cắt toàn bộ thùy phải và khối tái phát, bốc tách bướu được khỏi hầu, thực quản và thanh quản, khí quản và nạo hạch cổ hai bên.

Hiện sức khỏe bệnh nhân đang dần hồi phục, đã nói chuyện được, không khó thở, nuốt được. Bệnh nhân sẽ xạ trị.

Trong thời gian qua, bệnh viện Ung thư Đà Nẵng đã thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật khó trong ung thư.

T.TÀI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm