TP.HCM:

Danh sách các BV phong tỏa 1 phần khoa khám bệnh do COVID-19

Ngày 1-6, Sở Y tế TP.HCM cho biết tới thời điểm hiện tại, TP.HCM quyết định tạm thời phong tỏa khu trú 1 phần khoa khám bệnh của các bệnh viện (BV) Nhi đồng TP.HCM, Phụ sản Mê kông và quận Bình Thạnh.

Lý do có người bệnh COVID-19 tới khám.

Phong tỏa toàn bộ BV quận Tân Phú do có 2 nhân viên nhiễm SARS-CoV-2. Ảnh: MINH TÂM

TP.HCM cũng quyết định tạm thời phong tỏa toàn bộ BV quận Tân Phú do phát hiện 2 nhân viên của BV nhiễm SARS-CoV-2.

Đối với các phòng khám đa khoa Hòa Hảo (quận 10), Trần Diệp Khanh và Xóm Mới (cùng quận Gò Vấp), tạm ngưng hoạt động do phát hiện ca mắc COVID-19 đã từng đến khám bệnh.

Sở Y tế TP.HCM cho rằng trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp như hiện nay, vai trò phát hiện ca bệnh COVID-19 của các BV ngày càng trở nên quan trọng.

Nếu BV chủ động phát hiện sớm ca bệnh COVID-19 qua khám sàng lọc sẽ giúp công tác truy vết, xét nghiệm, khoanh vùng, dập dịch trong cộng đồng hiệu quả hơn. Ngược lại, nếu bị động thì BV trở thành nơi lây nhiễm chéo với những hậu quả nặng nề. Do vậy, giám đốc các BV cần biết quy trình xử lý khi phát hiện có trường hợp COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm