Dây đồng hồ kim loại 'chui tọt' vô bụng bé gái 3 tuổi

Trước đó, bé T. được người nhà đưa tới BV đa khoa Xuyên Á trong tình trạng quấy khóc dữ dội, buồn nôn, mệt mỏi. Người nhà cho biết bé vừa nuốt một đoạn dây đồng hồ bằng kim loại.

Dây đồng hồ bé T. nuốt có kích thước khá rộng. Ảnh: LÊ PHỤNG

Kết quả chụp X-quang cho thấy dây đồng hồ có kích thước khá rộng nằm ở phình vị (dạ dày), rất nguy hiểm đến tính mạng. Các bác sĩ (BS) thận trọng tiến hành nội soi gắp dị vật và đã thành công. Hiện bé T. đã tỉnh táo, không còn cảm giác đau, buồn nôn hay khó thở.

Các BS đang nội soi lấy dây đồng hồ khỏi người bé T. Ảnh: LÊ PHỤNG

Một BS của BV đa khoa Xuyên Á khuyến cáo người lớn nên trông chừng trẻ nhỏ thật cẩn thận. Tuyệt đối không cho trẻ chơi các loại đồ vật sắc nhọn, hóa chất độc hại, pin đồ chơi điện tử... Đối với những trẻ đã có nhận thức, người lớn nhắc nhở không nên cho đồ vật vào miệng và mũi.

“Nếu chẳng may trẻ nuốt phải dị vật, cần nhanh chóng đưa đến bệnh viện để được xử lý. Nuốt phải dị vật là một trong những tai nạn nguy hiểm có thể gây hậu quả nặng, thậm chí tử vong nếu không được xử trí kịp thời” - vị BS này lưu ý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm