Đến quý II-2014, bệnh nhân không cần phải phôtô thẻ BHYT

Theo ông Sang, quy định trước đây là bệnh nhân phải phôtô thẻ BHYT cho bệnh viện lưu lại để làm bằng chứng là bệnh nhân khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp đi từ sáng sớm xếp hàng nhưng đến lượt đăng ký lại bị bắt phôtô thẻ BHYT nên phải chạy ra ngoài và xếp hàng lại từ đầu. Điều này khiến nhiều bệnh nhân phản ánh. Bây giờ, BHXH TP.HCM thực hiện đã in mã vạch trên thẻ BHYT, do vậy bệnh nhân chỉ cần trình thẻ và chỉ mất một phút làm thủ tục.

Cũng theo ông Sang, năm 2013, TP.HCM có hơn năm triệu người đăng ký tham gia BHYT, tăng 4,3% so với năm 2012. Điều đáng mừng là BHYT tự nguyện năm nay đã tăng lên gần 900.000 thẻ (tăng 128.000 thẻ so với năm 2012). Ngoài ra, năm 2013, quỹ BHYT kết dư được 400 tỉ đồng.                 

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm