Điều máy bay ra Trường Sa cứu bệnh nhân bị đứt tụy

Trước đó, vào khoảng 3 giờ chiều 5-1, anh Phương đi trên tàu quân y để đổi quân cho đảo Trường Sa thì bị trượt chân, ngã đập mạng sườn trái vào miếng nắp hố gas. Ngay sau đó, anh Phương được sơ cứu trên tàu. Chẩn đoán ban đầu cho biết bệnh nhân bị chấn thương vùng kín, chấn thương vỡ lách, chảy máu trong ổ bụng lượng nhiều do tai nạn sinh hoạt.

  Các y, bác sĩ đang mổ cho bệnh nhân. Ảnh: TÙNG SƠN

Chiều  6-1,  Ban Giám đốc BV Quân y 175 đã tiến hành hội chẩn trực tuyến với các y, bác sĩ tại Bệnh xá Trường Sa Lớn. Bệnh nhân được  xử lý truyền dịch, cầm máu, huyết động tạm ổn định. Bệnh nhân được chuyển về Bệnh xá Trường Sa Lớn lúc 7 giờ 10 phút sáng nay, 7-1, tức sau gần 40 giờ bị tai nạn.

Sáng nay, giữa đất liền và Bệnh xá Trường Sa lớn tiếp tục hội chẩn. Các bác sĩ nhận định mạch bệnh nhân không ổn định, mất máu... nên chỉ định phẫu thuật ngay để cứu bệnh nhân. Hiện ca mổ cứu bệnh nhân đang được tiến hành và dự kiến sẽ xong sau một giờ nữa.
Để mổ cho trường hợp này, BV Quân y 175 đã đề nghị Quân chủng Hải quân (dưới sự đồng ý của Bộ Tổng tham mưu) điều máy bay đưa êkíp bác sĩ phẫu thuật viên ngoại bụng, gây mê hồi sức từ BV Quân y 175 ra bệnh xá lúc 5 giờ 55 sáng nay từ Cam Ranh. 8 giờ 10, êkíp bác sĩ đến nơi thăm khám bệnh nhân và chuẩn bị mổ.

Được biết từ tối qua, ê kíp bác sĩ BV Quân y 175 di chuyển từ TP.HCM ra Cam Ranh.

Sau ca mổ lúc 10 giờ 27 phút sáng nay, kết quả thám sát ổ bụng bệnh nhân khác với chẩn đoán ban đầu. Bệnh nhân không dập lách mà bị dập và xuất huyết động mạch vị tỳ; chấn thương đứt giữa thân - đuôi tuỵ, tụ máu thành sau đại tràng xuống. Đến 11 giờ, các BS đã lấy được một lít máu trong ổ bụng và kiểm soát được chảy máu, cắt đóng mỏm tuỵ. Để mổ ca này, bệnh xá Trường Sa lớn đã chuẩn bị bốn đơn vị máu. Hiện vừa truyền xong một đơn vị máu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm