60% bệnh nhân tiểu đường biến chứng bị đoạn chi

Tại Hội thảo lần ba về Dinh dưỡng tiểu đường, bệnh mắt và biến chứng do Phòng khám đa khoa Kiều Tiên tổ chức vào ngày 5-5. Hội thảo đã quy tụ khoảng 200 bệnh nhân là người cao tuổi bị tiểu đường đến tham gia và chia sẻ với các chuyên gia.

Theo BS Bình, với người bị tiểu đường biến chứng, triệu chứng ban đầu là viêm đa dây thần kinh ngoại biên, có biểu hiện tê từ ngón chân lan lên bàn chân và cẳng chân, kèm theo nóng rát, không đi được chân đất. Tiếp đến bàn chân mất hết cảm giác (nếu giẫm phải đinh, bệnh nhân cũng không hay biết). Chân bị viêm loét lâu ngày điều trị không hết, các mạch máu bị xơ vữa không đủ nuôi chân, kết hợp với sự nhiễm trùng thì chắc chắn bệnh nhân sẽ bị đoạn chi. “Với một bệnh nhân bị đoạn chi, phải mất ít nhất bốn tháng để điều trị, chưa kể có thể tàn phế, mất khả năng lao động và còn là gánh nặng kinh tế cho gia đình, xã hội” - BS Bình nói.

Ngoài ra, BS Bình cho biết thêm có đến 2/3 bệnh nhân đái tháo đường tử vong do biến chứng tim mạch, 80% bệnh nhân chạy thận nhân tạo là do đái tháo đường…

Các bác sĩ khuyến cáo với người bình thường nên tầm soát bệnh tiểu đường định kỳ sáu tháng/lần; đối với người đã mắc bệnh cần đi khám bác sĩ mỗi tháng/lần để theo dõi đường huyết, nước tiểu…

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm