Ăn lẩu bếp cồn, một du khách phỏng nặng

Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, ông N. đi du lịch cùng đoàn từ Bắc Ninh vào các tỉnh miền Nam. Ngày 14.8, xe ghé vào một quán ăn ở Dầu Giây (Đồng Nai).

Khi mọi người đang ăn lẩu, bếp gần hết cồn, một phục vụ mang bình cồn ra châm, bất ngờ lửa bùng lên khiến người phục vụ hốt hoảng ném bình cồn trúng vào người ông N.

 Sau điều trị tích cực, sức khoẻ ông N. đang hồi phục tốt. BS Đạo lưu ý, gần đây khoa bỏng – tạo hình tiếp nhận nhiều trường hợp bị phỏng nặng do cồn trong lúc nấu lẩu. Vì vậy mọi người phải rất thận trọng khi sử dụng bếp cồn.
Theo Mỹ Huyền (SGTT.VN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm