Bệnh viện Trường đại học Y dược Cần Thơ hoạt động

 Bệnh viện sẽ thực hiện các nhiệm vụ cấp cứu, khám bệnh, tư vấn, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng cho bệnh nhân có nhu cầu với 32 phòng khám và cấp cứu, 100 giường bệnh nội trú.

PGs.Ts Phạm Văn Lình - hiệu trưởng kiêm giám đốc Bệnh viện Trường đại học Y dược Cần Thơ - cho biết đến giai đoạn 2 (năm 2014), bệnh viện sẽ được xây dựng với quy mô tăng gấp 5 lần hiện nay, góp phần giảm tải cho các bệnh viện trong khu vực.

Theo T.LŨY (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm