Bị hôn mê do hóc hạt đậu phộng

Theo người nhà bệnh nhi kể lại, khoảng 19g ngày 8-8, cháu D. vừa ngậm hạt đậu phộng rang vừa nô đùa với các bạn thì đột ngột bị tím tái. Cháu được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Q.Gò Vấp trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 điều trị.

Do bệnh nhi bị ngưng tim, ngưng thở đã dẫn tới tình trạng huyết áp không ổn định, vì vậy các bác sĩ chưa thể nội soi lấy dị vật ra cho bệnh nhi. Hiện bệnh nhi đang hôn mê sâu, tình trạng nguy kịch.

Theo T.DƯƠNG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm