Bị khiếu nại vì mổ sỏi mật ra ung thư

Theo lời bà Liên, chồng bà được bác sĩ khoa Ngoại gan mật BV Bình Dân chỉ định mổ ống mật chủ lấy sỏi vào ngày 31-7 nhưng mãi đến ngày 3-8, các bác sĩ mới báo là chồng bà bị ung thư đường mật. Bà đã khiếu nại lên BV Bình Dân nhưng nơi này trả lời không thỏa đáng.

PGS-TS-BS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế, cho biết Sở đã họp hội đồng chuyên môn và kết luận chồng bà Liên bị ung thư di căn gan có khả năng tiên phát từ đường mật, kèm sỏi đường mật. BV Bình Dân không có sai sót về phẫu thuật nhưng có thiếu sót là không tư vấn cho thân nhân người bệnh trong quá trình phẫu thuật khi phát hiện bất thường so với chẩn đoán trước mổ nên đã gây bức xúc.

Cũng theo lãnh đạo Sở Y tế, nếu người nhà không đồng ý kết luận của Sở Y tế thì tiến hành thỏa thuận với BV Bình Dân. Sau đó hai bên nếu không thỏa thuận được thì người nhà có quyền đưa ra tòa giải quyết. Còn đối với các y bác sĩ không thông báo cho thân nhân bệnh nhân thì sẽ bị xử lý theo quy chế bệnh viện.

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm