Bộ Y tế tiếp nhận thuốc Tamiflu do WHO tài trợ

Bộ Y tế có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị tiếp nhận quản lý và sử dụng lô thuốc trên theo đúng quy định hiện hành.

Được biết, tháng 2 năm nay, số trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 ở Việt Nam đã vượt trên con số 11.000 người với 57 trường hợp chết. Theo nhận định của Cục Y tế dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế), tính đến tháng 3-2010, dịch cúm A/H1N1 đã chững lại. Cụ thể, không ghi nhận các ổ dịch A/H1N1 lớn trong cộng đồng mặc dù tại các địa phương vẫn tiếp tục xuất hiện rải rác một số trường hợp nhiễm. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của Bộ Y tế, vẫn phải đề cao việc phòng tránh vì virus cúm vẫn tiềm ẩn nguy cơ biến đổi.

BC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm