Cắt khối u to bọc toàn bộ thận phải

Trước đó ông H. nhập viện với triệu chứng đau bụng âm ỉ nhiều tháng, mệt và ăn uống không được, kết quả chụp CT-scanner cho thấy vùng bụng phải có khối u rất lớn, bao bọc toàn bộ thận phải, dính vào gan, chèn ép tĩnh mạch chủ dưới và dạ dày.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn ba giờ, khá phức tạp vì khối u dính với nhiều cơ quan, mạch máu quan trọng, bệnh nhân lớn tuổi, nếu sơ suất có thể gây tử vong. Đặc biệt, ca phẫu thuật đã bảo tồn được thận phải cho bệnh nhân. Sau mổ, hiện ông H. đã tỉnh và tiếp xúc tốt.

Theo T.LŨY (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm