Cho trứng có sợ hết trứng?

Điều này có nghĩa là khả năng sinh sản trong tương lai của những người hiến tặng sẽ không bị ảnh hưởng.

Dựa trên phân tích hồ sơ của những phụ nữ đã hiến tặng trứng ít nhất năm lần trong khoảng thời gian từ năm 2004-2012, các nhà nghiên cứu nhận thấy thời gian cần thiết để kích thích trứng rụng ở những phụ nữ này trung bình 9,5 ngày với số lượng lấy được từ 21-24 trứng.

Trong suốt quá trình hiến tặng không thấy có dấu hiệu suy giảm khả năng dự trữ của buồng trứng với bằng chứng là liều lượng thuốc hormone dùng để kích thích trứng rụng không phải tăng lên. Các nhà nghiên cứu còn tiết lộ thêm trong một nghiên cứu khác là việc sử dụng trứng đông lạnh cũng có hiệu quả như sử dụng trứng tươi để thực hiện thụ tinh nhân tạo nhưng với chi phí tiết kiệm hơn.

Theo BS NGUYỄN TẤT BÌNH ( ASRM’s News Release, TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm