Cứu bệnh nhân bị đâm 2 nhát vào tim tại Đắk Lắk

Khoảng 11 giờ ngày 16/1, bệnh nhân Trần Thanh Thế (sinh năm 1994, trú tại phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột) được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, mất nhiều máu do bị đâm bảy nhát vào tim, bụng, cổ, vai và sườn trái.

Sau gần 3 giờ phẫu thuật, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và được chuyển qua phòng cấp cứu hồi sức tích cực.

Mẹ nạn nhân cho biết Thế đang đi làm tại một shop bán hoa trên địa bàn và gia đình không biết rõ nguyên nhân việc Thế bị đâm.

Theo Anh Dũng (TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm