Đà Nẵng: Cứu sống một trường hợp vỡ động mạch chủ ngực

Các bác sĩ khám và phát hiện động mạch chủ ngực của bệnh nhân bị nứt, máu thoát ra ngoài tạo nên một bọc lớn chèn ép phổi. Bệnh nhân có thể chết bất cứ lúc nào nếu khối này vỡ vào khoang màng phổi. Cuộc mổ kéo dài chín tiếng, bệnh nhân được cắt bỏ khối phồng, thay đoạn động mạch chủ ngực bằng đoạn mạch nhân tạo.

Vỡ động mạch chủ ngực là dạng bệnh lý hiếm gặp, khả năng chết cao. Đây là ca phẫu thuật đầu tiên được thực hiện tại TP Đà Nẵng và đã thành công.

M.PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm