DHA không quyết định về trí thông minh của trẻ

DHA không quyết định về trí thông minh của trẻ ảnh 1

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. (Nguồn: Internet)

Đó là kết luận của các nhà khoa học thuộc trường Đại học Southampton.

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã theo dõi 241 trẻ em từ lúc sơ sinh đến khi chúng 4 tuổi nhằm tìm hiểu về mối quan hệ giữa việc cho bú sữa mẹ và sử dụng dinh dưỡng bổ sung DHA lúc sơ sinh với hành vi của trẻ trong các bài kiểm tra trí tuệ.

Các nhà khoa học kết luận rằng sau khi đã tính đến sự ảnh hưởng của trí thông minh người mẹ và mức độ giáo dục, thì không có mối quan hệ nào giữa việc tiếp nhận toàn bộ lượng DHA ở trẻ sơ sinh với chỉ số thông minh (IQ) của trẻ.

Trưởng nhóm nghiên cứu, bác sỹ Catharine Gale làm việc tại Trung tâm nguồn dịch tễ học MRC thuộc Đại học Southampton, Bệnh viện đa khoa Southampton, nêu rõ: "Nghiên cứu đã bác bỏ một số hoang tưởng về DHA. Chúng ta đều biết rằng sữa mẹ có một số lợi ích rõ ràng cho sức khỏe nhưng DHA, thường có trong sữa mẹ và được bổ sung thêm một số dưỡng chất, không phải là thành phần bí mật khiến con cái các bạn đều trở nên thông thái như Einstein".

Bà còn nói thêm rằng chỉ số IQ của trẻ em không liên quan với lượng DHA chúng hấp thụ khi sơ sinh. Các yếu tố gia đình, như sự thông minh của người mẹ và sự khích lệ tư duy mà trẻ được tiếp nhận là những ảnh hưởng quan trọng nhất tới trí não trẻ nhỏ./.
Theo Thùy Linh (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm