Đường lây truyền HIV đã có sự thay đổi

Ngày 11-8, Cục phòng chống HIV/AIDS - Bộ Y tế đã phát động cuộc thi Ngày sáng tạo phòng chống HIV/AIDS Việt Nam năm 2010. Ông Chu Quốc Ân, Phó Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS cho biết, từ đầu năm 2010 đến nay cả nước đã phát hiện hơn 4.800 trường hợp mới nhiễm HIV qua xét nghiệm, trong đó cao nhất là TP Hồ Chí Minh (chiếm hơn 10% số người được báo cáo), tiếp đến là Hà Nội, Thái Nguyên, Điện Biên, Thanh Hóa... Đáng nói, gần đây hình thái lây truyền HIV đã có sự thay đổi về giới tính và nhóm tuổi.

Trong những tháng đầu năm 2010, nam giới chiếm 70%, nữ chiếm 30% (so với 82% và 18% cùng kỳ năm 2009); nhóm tuổi 30-39 nhiễm HIV cũng tăng cao hơn. Ở miền Bắc, tỷ lệ lây truyền HIV qua đường máu chiếm 63%, còn ở miền Nam phần lớn số người nhiễm HIV do lây truyền qua đường tình dục (chiếm 54%).

Theo Tiến Hưng (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm