Gần 6% dân số mắc bệnh tiểu đường

Nếu như năm 2002 Việt Nam chỉ có 2,7% dân số bị tiểu đường thì đến năm 2012 con số này là 5,7%. Đái tháo đường là một hiểm họa sức khỏe toàn cầu và là kẻ giết người thầm lặng bởi những biến chứng mà nó mang lại.

GS-TS Lê Thị Hợp, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng, cho biết như trên tại buổi họp báo Công bố kết quả nghiên cứu sản phẩm cho người có glucose máu cao do Viện Dinh dưỡng và Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) hợp tác nghiên cứu (ở Hà Nội, ngày 6-9).
Theo bà Hợp, số người mắc bệnh tăng nhanh không chỉ ở thành phố, khu công nghiệp mà còn ở cả nông thôn, miền núi. Trong đó, khu vực miền Đông Nam Bộ có tỉ lệ đái tháo đường là 6% và rối loạn dung nạp đường là 17,5%, thuộc vào loại cao nhất cả nước.

H.HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm