Khung chậu hẹp có thể sinh thường?

Bạn Quỳnh Thanh thân mến!

Để sinh thai đủ trưởng thành ngả âm đạo trên một người có sẹo mổ lấy thai trước đây cần hội đủ các điều kiện sau:

+ Khung chậu bình thường. Nếu khung chậu hẹp phải mổ lấy thai lại.

+ Ngôi chẩm. Nếu là ngôi mông, ngôi trán, ngôi ngang thì sẽ mổ lấy thai lại.

+ Một thai. Nếu đa thai là mổ lại.

+ Ước tính cân nặng thai nhi không quá to.

+ Thời gian mổ lần trước đến lần sinh này cách nhau hơn 18 tháng.

+ Vết mổ cũ một lần.

+ Sẹo mổ lần trước nằm ngang đoạn dưới tử cung. Nếu sẹo dọc thân tử cung lần mang thai này có nguy cơ nứt sẹo cũ nên phải mổ chủ động.

+ Sinh tại bệnh viện có phòng mổ và đội ngũ y tế có kinh nghiệm về sản khoa.

+ Không có những bất thường đi kèm như vỡ ối non, suy thai...

Khung xương chậu người trưởng thành hầu như không thay đổi theo thời gian, vì vậy cách đây sáu năm cũng như hiện tại, khung chậu của bạn vẫn hẹp. Trường hợp của bạn, lần trước mổ lấy thai vì khung chậu hẹp nên có thể lần này bạn có chỉ định mổ sinh lại khi thai đủ trưởng thành. Chúc kết quả tốt đẹp đến với bạn và bé. Thân ái chào bạn.

Theo TS.BS LÊ THỊ THU HÀ (Tuổi Trẻ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm