Ký kết hợp tác giảm gánh nặng bệnh gan

Trước mắt, hai bên sẽ thực hiện tầm soát và chủng ngừa viêm gan siêu vi B cho sinh viên năm thứ nhất tại một số khoa của Trường ĐH Y Dược TP.HCM.

Ông Lê Thành Ân, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM, cho rằng việc ký kết hợp tác này sẽ góp phần rất lớn cho việc giảm gánh nặng bệnh gan cho cộng đồng. Hiện nay, Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã và đang hỗ trợ kỹ thuật cho Chính phủ Việt Nam nhằm củng cố khả năng của Việt Nam trong tầm soát, xét nghiệm, chẩn đoán, phòng ngừa và điều trị bệnh viêm gan siêu vi.

GS Bùi Duy Tâm, Chủ tịch Ủy ban Hữu nghị TP San Francisco - TP.HCM, Chủ tịch Quỹ Gan Quốc tế cho Việt Nam, cho biết hiện Việt Nam có khoảng 18-20 triệu người mắc các bệnh viêm gan siêu vi B, C. Như vậy cứ 4-5 người thì có một người mắc viêm gan siêu vi B mạn tính. Những người bị viêm gan B mạn tính thì trong tương lai gần sẽ chết vì ung thư gan, xơ gan hoặc suy gan cấp tính.

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm