Làm rõ bệnh nhân tử vong ở hành lang BV

Trước đó, chiều 15-12, anh Phước được người nhà đưa vào BV Đa khoa Hà Tĩnh trong tình trạng đau thắt lưng, toàn thân mỏi mệt. Sau khi siêu âm, xét nghiệm, anh Phước được chuyển lên khoa Nội tổng hợp của BV để điều trị. Tại đây, anh Phước được xếp nằm chung giường với một bệnh nhân khác. Tuy nhiên, người nhà anh Phước xin BV cho nằm tại một giường phía hành lang. Trong quá trình nằm ở đây anh Phước được tiêm và cấp thuốc điều trị thoát vị đĩa đệm, xơ gan và suy thận nhẹ và được y tá kiểm tra hai lần. Tuy nhiên, đến 4 giờ sáng anh Phước tử vong. Gia đình không chịu đưa thi thể anh Phước ra nhà xác BV mà để ở hành lang khoa Nội tổng hợp yêu cầu phía BV làm rõ trách nhiệm của kíp trực.

Đến chiều 16-12, phía BV đã hỗ trợ gia đình anh Phước số tiền 15 triệu đồng và xe chở thi thể anh Phước về quê nhà an táng.

BV Đa khoa Hà Tĩnh đã có văn bản báo cáo sự việc lên Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh và nguyên nhân cái chết của anh Phước đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Đ.LAM - Q.TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm