Làm việc ban đêm và nguy cơ ung thư buồng trứng

Thực hiện trên 3.000 phụ nữ trên làm việc ban đêm thì nguy cơ mắc chứng ung thư vú của những phụ nữ này hơn những phụ nữ bình thường khác đến 49%. Nguyên nhân là do khi chúng ta thay đổi đồng hồ sinh học của cơ thể sẽ ảnh hưởng đến các tiến trình khác đặc biệt là tiến trình giải phóng hormone melatonin.

Nhưng kết quả trên chỉ có ý nghĩa đối với phụ nữ trên 50 tuổi - các nhà nghiên cứu báo cáo trong y học lao động và môi trường cho biết. Và nguy cơ mắc bệnh hầu như không tăng đối với những người đã làm ca đêm trong thời gian dài.

BẢO TRÂM (Theo BBC)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm