Mất ngón tay, chân do đống lửa gần tàn

Bé được sơ cứu và chăm sóc tại địa phương nhưng tình trạng tiến triển không tốt, các đầu ngón tay và chân tím và đen dần. Khi chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM, các ngón tay chân của bé đã bị hoại tử khô, không còn khả năng hồi phục. Bé được đưa lên phòng mổ và cắt bỏ toàn bộ các đốt xa hoại tử của hai bàn chân.

ThS.BS Lê Phước Tân, phó khoa bỏng - chỉnh hình, cho biết trường hợp này là điển hình của phỏng lửa, độ phỏng rất sâu, tới gân cơ và làm cháy hết mạch máu nuôi. Tuy đã được cắt hết các phần hoại tử của ngón nhưng diện tích phỏng hai chân và hai tay vẫn còn nhiều, khả năng da tự lành rất khó nên có thể phải tiếp tục ghép da mỏng để vết thương lành.

Xử lý rác bằng cách đốt là biện pháp khá phổ biến nhưng đống lửa gần tàn này là mối nguy hiểm chực chờ, nhiệt độ lửa tro bên trong rất cao và dễ dàng gây phỏng nặng nếu bị té vào. Do đó, mọi người đốt rác xong nên dập tắt hẳn bằng nước. Chỉ một hành động nhỏ này thôi nhưng sẽ tránh được nhiều tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Theo Bs TRƯƠNG ANH MẬU, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm