Mất tay vì máy tuốt lúa, ép mía

Theo lời kể của gia đình, trong lúc người lớn đang tuốt lúa, bé nghịch ngợm, không may mắc tay vào. Dù đã tắt máy tuốt lúa ngay lập lức nhưng bàn tay phải của bé đã nát. Bé được sơ cứu rồi đưa tới bệnh viện Việt Đức. Các bác sĩ đang tiến hành cấp cứu cho bé nhưng hy vọng giữ được bàn tay rất khó.

Cùng ngày, bệnh viện Việt Đức cũng tiếp nhận một trường hợp 9 tuổi ở tỉnh Ninh Bình bị cột bê tông đè nát cẳng tay trái. Trước đó, tối 9.10, bệnh viện Việt Đức tiếp nhận một ca cấp cứu trong tình trạng cẳng tay phải bị dập nát, máu chảy nhiều. Bệnh nhân là bé Nguyễn Mạnh L., 2 tuổi ở huyện Đông Anh, Hà Nội.

Theo lời kể của người nhà, trong lúc cùng mẹ chờ mua nước mía, bất ngờ bé L. đưa bàn tay phải vào máy ép mía đang chạy. Khó khăn lắm mọi người mới lôi được cánh tay dập nát của bé L. ra khỏi máy ép mía, sơ cứu và chuyển ngay tới bệnh viện Việt Đức. Các bác sĩ tiên lượng nhiều khả năng khó giữ được cánh tay phải, có thể sẽ phải cắt bỏ 1/3 cánh tay phải của bé L. do đã dập nát.

Theo L.Hà (SGTT)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm