Mở lồng ngực lấy dị vật trong phổi

Trước đó, ngày 26/5, cháu V. được Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch TP.HCM chuyển sang Bệnh viện Nhi Đồng 1 điều trị vì hình chụp CT có dị vật trong phổi.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 chẩn đoán bệnh nhi có dị vật nằm ở cuống phổi bên phải. Trước khi nhập viện bệnh nhân khò khè, khó thở kéo dài.

Mới đầu bác sĩ tính nội soi đường thở để gắp dị vật ra ngoài. Tuy nhiên, do dị vật nằm kẹt cứng ở cuống phổi, có rất nhiều mủ do bị nhiễm trùng nên không thể lấy dị vật ra bằng đường nội soi. Thay vào đó là quyết định mổ lồng ngực bên phải và lấy dị vật ra. Dị vật được lấy ra màu đen, có kích thước 3x0,5cm, nhìn giống như một miếng gỗ. Người nhà bệnh nhi không biết con mình bị hóc dị vật gì và từ khi nào.

Theo bác sĩ Trung Hiếu, trường hợp này để lâu, bệnh nhi sẽ bị hư phổi bên phải, thậm chí có thể tử vong do bị nhiễm trùng huyết. Hiện sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định.

Theo T.Dương (Tuổi Trẻ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm