Mổ tim không cần phải sắp hàng

Ngày 21-2, sau khi có thông tin trên các phương tiện truyền thông về hàng ngàn trẻ em bệnh tim bẩm sinh phải sắp hàng chờ mổ tim. Hàng ngàn quả tim đang thoi thóp chờ đợi được cứu chữa. Báo Pháp Luật TP.HCM đã nhận được những thông tin đầy hy vọng từ Ban Giám đốc BV Tim Tâm Đức TP.HCM về vấn đề này.

Khả năng đáp ứng 5.000 ca/năm

Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam có 8.000-10.000 trẻ em sinh ra bị mắc bệnh tim bẩm sinh, trong khi khả năng của các cơ sở y tế cả nước chỉ có thể đáp ứng được việc mổ tim cho 5.000 ca/năm. Được biết, tại BV Nhi đồng 1, TP.HCM hiện có khoảng 2.000 bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh chờ đến lượt mổ. Ở BV Nhi đồng 2, TP.HCM, ngoài khả năng thông tim can thiệp 6-8 ca/tuần thì số trẻ được mổ tim hở bình quân cũng chỉ 2-3 ca/tuần. Riêng ở Viện Tim TP.HCM hiện còn khoảng 2.000 bệnh nhi chờ đợi để được mổ tim. Con số này tuy thấp hơn so với trước (thường có 6.000-7.000 ca chờ mổ mỗi năm) nhờ gần đây có thêm nhiều BV thực hiện được kỹ thuật mổ tim nhưng số bệnh nhi chờ được mổ vẫn còn rất cao.

Các chuyên gia y tế cho rằng số trẻ này nếu không phẫu thuật kịp sẽ tử vong. Thực tế đã có nhiều trẻ bệnh tim bẩm sinh vì phải chờ đợi mổ quá lâu nên bệnh càng nặng thêm, biến chứng suy tim, sưng phổi, xơ hóa mạch máu phổi...

Một bác sĩ xót xa kể: “Có một số bệnh nhi, khi chúng tôi gọi điện cho gia đình mời bệnh nhi đến lượt mổ tim thì được biết cháu bé đã không thể chờ đợi được đến lượt mình, vì biến chứng nặng nên bé đã qua đời”.

Mổ tim không cần phải sắp hàng ảnh 1

Bệnh viện Tim Tâm Đức tại quận 7.

Mổ tim không cần phải sắp hàng ảnh 2

Bệnh nhi mổ tim tại BV Tâm Đức, sau khi hồi phục khỏe mạnh sau 10 ngày.

6.114 bệnh nhân đã được mổ tim tại Tâm Đức; 3.718 trẻ em nghèo đã được hỗ trợ chi phí mổ

Khi nhận được thông tin từ BV Tim Tâm Đức TP.HCM, chúng tôi rất vui mừng vì cần lắm những bàn tay nhân ái, những tổ chức thiện nguyện, những cá nhân có trái tim khỏe mạnh, nhân từ luôn sẵn sàng giúp đỡ cho hàng ngàn trẻ em đang có những trái tim thoi thóp chờ được cứu chữa kịp thời.

Theo thống kê sơ bộ của BV Tim Tâm Đức, từ 8-3-2006 đến 31-12-2012, BV Tim Tâm Đức đã mổ cho 6.114 bệnh nhân, tỉ lệ thành công 98%. Trong số này có 3.718 ca là trẻ em nghèo được các cá nhân và tổ chức thiện nguyện đóng phí thay. Sau khi trừ hết chi phí và bảo hiểm y tế, địa phương và gia đình bệnh nhân chỉ đóng 10 triệu đồng/ca. Tổng số tiền hỗ trợ mổ tim cho các trẻ em nghèo lên đến 200 tỉ đồng.

BS Phạm Thị Lê, Giám đốc BV, cho biết: BV Tim Tâm Đức sẵn sàng giúp đỡ cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, đang sắp hàng chờ mổ tim tại các bệnh viện ở TP.HCM có thể được nhanh chóng mổ tim tại chuyên khoa tim mạch kỹ thuật cao của BV Tim Tâm Đức. Tổng số tiền phí mà bệnh nhân và gia đình chỉ thanh toán khoảng 10 triệu đồng, số còn lại sẽ do bảo hiểm y tế và cá nhân, tổ chức từ thiện hỗ trợ. Mỗi năm Tâm Đức mổ tim trên dưới 1.000 trường hợp.

Địa phương nào có các ca mổ tim hãy liên hệ:

BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC

Số 4 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM. ĐT: (08) 54110032 - 54110034 - 54110036 ; FAX: 05 4110029; Website: www.tamduchearthospital.com

Phòng Trợ giúp xã hội: Cô Lê Thị Ngọc Lan - DĐ: 0903050473.

Điều dưỡng trưởng Huỳnh Thị Son - DĐ: 0909239910.

YÊN THY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm