TP.HCM:

Mới tám ngày tuổi đã mắc bệnh tiểu đường

Ðây là bệnh nhi sơ sinh thứ hai trong ba năm qua tại bệnh viện mắc tiểu đường nhưng là bệnh nhi nhỏ tuổi, nhẹ cân nhất.

Theo các bác sĩ, tiểu đường ở trẻ sơ sinh là một bệnh lý hiếm gặp, tỉ lệ mắc phải từ 1/300.000 đến 1/500.000 trẻ sinh ra. Việc kiểm soát đường huyết ở trẻ sơ sinh khá khó khăn do trẻ bú nhiều lần trong ngày (ít nhất tám lần) nên thường tăng đường huyết sau bú. Trẻ phải dùng insulin liều nhỏ, có khi dùng hàng tháng, thậm chí suốt đời vì trẻ không tự sản xuất được insulin...

D.TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm