Ngộ độc cá nóc, 1 người chết và 4 người nguy kịch

Đến ngày 7-9, các thuyền viên bị ngộ độc do ăn cá nóc đã qua cơn nguy kịch.  Cả 4 người đều tỉnh táo trở lại, sức khỏe dần hồi phục, dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

Ngộ độc cá nóc, 1 người chết và 4 người nguy kịch ảnh 1
 Trước đó, ngày 28-8, trên tàu đánh cá (không số hiệu) hoạt động cách cửa biển Gành Hào (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) khoảng 100 hải lý xảy ra vụ ngộ độc cá nóc. Hậu quả, ông Lư Mới (chủ tàu cá, quê Kiên Giang) thiệt mạng. 4 thuyền viên còn lại quê Kiên Giang được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Được biết, cả 5 ngư dân trên đều có thâm niên làm nghề biển nhưng do chủ quan tin rằng nọc độc của cá nóc chủ yếu nằm ở da và cơ quan nội tạng nên phải trả giá đắt bằng sinh mạng của mình. Theo PV, Đồn Biên phòng 688 đóng tại cửa biển Gành Hào hiện tạm giữ phương tiện, chờ 4 thuyền viên xuất viện để điều tra làm rõ.

Theo Viện Hải dương học Nha Trang, trong số 17 loài cá nóc đặc trưng ở vùng biển Việt Nam có 8 loài mang chất độc. Trong đó, 5 loài chứa độc tính cao gây nguy hiểm cho tính mạng gồm: cá nóc răng mỏ chim, cá nóc đầu thỏ chấm tròn, cá nóc tro, cá nóc vằn vện, cá nóc răn rùa. 3 loài cá nóc còn lại gồm cá nóc vàng, cá nóc chuột vân bụng và cá nóc chuột Mappa cũng có khả năng gây ngộ độc cho con người.
 
Độc tố của cá nóc được xác định là chất Tetrodotoxin - một chất độc cực mạnh, chỉ một lượng cực nhỏ cũng đủ lấy đi sinh mạng của người khỏe mạnh.

Theo B.T.Th (NLĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm