Những món cần phải tuyệt đối tránh khi bị ho

 Để nhanh chóng dứt cơn ho, bạn nên cắt giảm những loại thực phẩm sau:

1. Thức uống chứa caffeine: Như trà và cà phê, nước ngọt… vì caffeine sẽ làm khô cổ họng, gây khó chịu khi nuốt vào.

2. Thực phẩm chế biến sẵn: Những loại thực phẩm này làm mất hiệu quả của hệ miễn dịch, làm mất vài chức năng bảo vệ của nó. Nên tránh các loại thực phẩm như mì trắng, bánh mì trắng, khoai tây chiên… khi bạn bị ho.

Khi bị ho, bạn nên tránh ăn các loại thức ăn chiên vì nó có thể khiến tình trạng của bạn tồi tệ hơn.

Khi bị ho, bạn nên tránh ăn các loại thức ăn chiên vì nó có thể khiến tình trạng của bạn tồi tệ hơn. (Hình minh họa)

3. Thức ăn chiên: Các loại thức ăn chiên có chứa rất nhiều dầu và khi bạn bị ho, những loại thức ăn chiên có thể làm cho tình trạng của bạn tệ hơn. Thực phẩm chiên kỹ trong dầu nóng còn tạo ra loại hóa chất tên là acrolein, hoạt động như một chất gây dị ứng khiến cơn đau và ho càng trầm trọng thêm.

4. Thực phẩm lạnh: Khi ho, viêm họng bạn nên tránh đồ ăn, uống lạnh như kem, nước lạnh… do chúng có thể gây khô màng hô hấp, khiến bạn dễ nhiễm trùng và ho nhiều hơn do kích ứng.

Khi bị ho, nếu uống nhiều thức uống có caffein sẽ khiến cổ họng bị khô dẫn đến ho nhiều hơn

Khi bị ho, nếu uống nhiều thức uống có caffein sẽ khiến cổ họng bị khô dẫn đến ho nhiều hơn. (Hình minh họa)

5. Rượu: Rượu có thể làm yếu hệ miễn dịch, gây mất nước, khiến bạn ho nhiều hơn. Do đó, nó có thể làm bệnh kéo dài, khiến cơn ho bình thường có thể chuyển hóa sang vấn đề nghiêm trọng hơn.

6. Sữa: Để giảm bớt các chất nhầy như đờm trong cổ họng, nên tránh uống sữa trong thời gian bị ho. Sữa kích thích tạo chất nhầy trong đường hô hấp như cổ họng và phổi. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm