Những nguy cơ gây bệnh trong sân vườn nhà bạn

Những nguy cơ gây bệnh trong sân vườn nhà bạn ảnh 1

Hướng dẫn đăng trên tờ ABCnews.
Các loài cây độcHơn 68.000 người bị ngộ độc bởi cây cối mỗi năm, chỉ riêng tại Mỹ. Phần lớn là đau bụng hoặc bị cào xước da, tuy nhiên, một số loại cây có thể gây tử vong, đặc biệt là cho trẻ nhỏ và các loài vật nuôi. Hãy tránh xa các loại cây như cà độc dược, trúc đào... Những vật đựng nước nhỏ xíuNgay cả những thùng, vại đựng nước bé xíu cũng là chỗ lý tưởng cho muỗi sinh sôi, nảy nở. Nó sẽ khiến bạn bị muối đốt hoặc nặng hơn là sốt xuất huyết. "Tôi từng chứng kiến muỗi đẻ trong một vỏ lon nước ngọt", chuyên gia tư vấn kỹ thuật Joshep Conlon, từ Hiệp hội kiểm soát Muỗi của Mỹ cho biết. Hồ nước không có hàng ràoTheo Cơ quan An toàn gia đình Mỹ, gần 1/4 số ca chết đuối tại nước này xảy ra ở gần nhà. Ngay cả khi con bạn đã lớn, vẫn nên coi chừng điều này. Việc chui vào hồ nước cạnh nhà bạn là điều rất hứng thú với lũ trẻ hàng xóm và các vật nuôi, khi bạn không có ở quanh đó. Hãy quây rào cao cho cả 4 mặt hồ, kể cả khi một mặt tường nhà bạn giáp với nó, vì trẻ con có thể dễ lách qua. Những loại thuốc trừ sâu bọ, côn trùngHạn chế sử dụng thuốc trừ sâu, diệt cỏ, diệt muỗi... bởi việc lạm dụng những hóa chất bay hơi trong đó có thể gây ra những triệu chứng ốm giống như cúm. Về lâu dài, chúng ngấm vào hệ hô hấp gây độc. Hãy trồng những loại cây bản địa của địa phương, chúng sẽ có khả năng chống sâu bọ tốt hơn là những loài ngoại lai. Những chiếc thang quá ngắnThang quá ngắn thường khiến bạn phải với, và làm tăng nguy cơ ngã từ trên cao. Hãy sử dụng chiếc thang đứng bằng 4 chân. Tầm với tối đa của bạn không nên cao quá 1,2 mét bên trên thang. Ví dụ bạn muốn với độ cao 2,4 mét, hãy chọn chiếc thang cao ít nhất 1,2 mét. Ngoài ra, càng làm việc ở trên cao, chân thang càng phải mở rộng để tạo sự ổn định.
Theo T. An (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm