Phụ nữ mãn kinh nghiện thuốc có nguy cơ rụng răng

Nghiên cứu liên quan đến 1.106 phụ nữ người tham gia trong sự kiện của ĐH Buffalo và liên quan đến hơn 162.000 phụ nữ trên toàn quốc về thói quen vệ sinh răng miệng cũng như sử dụng chỉ nha khoa thì phụ nữ mãn kinh hút thuốc trong khoảng thời gian là 26 năm, mỗi năm hút khoảng một gói có nguy cơ mất răng cao hơn rất nhiều so với nam giới cùng độ tuổi.

Các nhà khoa học giải thích người hút thuốc đã có nguy cơ mất răng nhiều hơn người bình thường vì nguy cơ mắc chứng nha chu của họ cao hơn sáu lần so với người bình thường. Khói thuốc lá có thể đẩy nhanh bệnh nha chu vì hóa chất được tìm thấy trong khói thuốc có thể có lợi cho các vi khuẩn hình thành mảng bám, làm giảm khả năng của nước bọt để chống oxy hóa.

“Răng tổn thất do bệnh nha chu là một tình trạng phổ biến ở những phụ nữ sau mãn kinh làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chế độ ăn uống và thẩm mỹ của họ” - ông Mai, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết.

BẢO TRÂM (Theo Sciencedaily)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm