Quảng Ngãi: bệnh "lạ" tái xuất hiện ở Ba Tơ

Quảng Ngãi: bệnh "lạ" tái xuất hiện ở Ba Tơ ảnh 1

Ngành y tế Quảng Ngãi tổ chức phun hóa chất trong vùng có bệnh nhân mắc bệnh “lạ” ở xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà

Bốn bệnh nhân mắc bệnh “lạ” ở Ba Tơ được phát hiện gồm Phạm Văn Đin (29 tuổi), Phạm Thị Nai (27 tuổi), Phạm Thị Ngắp (75 tuổi) và Phạm Văn Hy (7 tuổi).

Cả 4 bệnh nhân này đều là người trong một gia đình, bị phát bệnh “lạ” và chuyển xuống Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ điều trị vào ngày 1-3.

Hiện nay, Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ đang điều trị cho 4 ca bệnh này theo phác đồ của Bộ Y tế.

Theo ông Néo, trong ngày hôm nay (3-3) huyện tổ chức cuộc họp với ban chỉ đạo phòng chống bệnh “lạ” này để triển khai các biện pháp ngăn ngừa bệnh trong cộng đồng, vệ sinh môi trường vùng phát bệnh.

Bệnh “lạ” bùng phát ở huyện Ba Tơ từ năm 2011 đến nay đã làm 240 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 23 người tử vong.

Trong một diễn biến khác về hai ca nghi bệnh “lạ” ở huyện Sơn Hà, tiến sĩ Viên Quang Mai - phó viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang - sau khi đi kiểm tra thực tế 2 trường hợp đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi (ông Đinh Văn Hoàn và bà Đinh Thị Lơ) và thị sát vùng bệnh “lạ” ở xã Sơn Ba đã bước đầu xác nhận 2 bệnh nhân này có những biểu hiện lâm sàng giống như các trường hợp bệnh “lạ” tại xã Ba Điền, huyện Ba Tơ.

Như vậy ngay trong thời điểm này đã có 6 ca bị bệnh “lạ” tại hai huyện Sơn Hà và Ba Tơ của tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Võ Minh (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm