“Siêu vi khuẩn” kháng thuốc có ở VN

* Tăng cường xét nghiệm tìm "chất lạ" trong  sữa
Đây là vi khuẩn tiết ra men (enzym) NDM-1, có thể kháng lại hầu hết các loại thuốc kháng sinh. “Siêu vi khuẩn” đó có thể lây truyền mạnh qua tiếp xúc nên có nguy cơ lan rộng. Hiện trong nước cũng đã ghi nhận một vài loại "siêu vi khuẩn" tương tự, phổ biến nhất là nhóm vi khuẩn gram âm có trong đường ruột. Có hai loại kháng sinh điều trị được loại "siêu vi khuẩn" này nhưng đều chưa có mặt tại VN. Để điều trị cho bệnh nhân nhiễm "siêu vi khuẩn", các bác sĩ áp dụng nhiều biện pháp: chọn các loại kháng sinh còn nhạy cảm trên kháng sinh đồ, phối hợp nhiều kháng sinh, điều chỉnh liều điều trị...  

 * Liên quan đến sữa Syrutra sản xuất tại Trung Quốc bị nghi ngờ có chứa hormone sinh dục, hôm qua TS Nguyễn Công Khẩn - Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, đến chiều cùng ngày, cơ quan này vẫn chưa nhận được thông tin chính thức từ WHO, FAO cũng như cơ quan ngoại giao VN tại Trung Quốc về sản phẩm nói trên. Tuy nhiên, công tác kiểm tra chất lượng sữa trong nước đang được tăng cường với việc lấy mẫu sữa ngẫu nhiên đem xét nghiệm.                                 

Theo Liên Châu (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm