Thời điểm giao mùa dễ bùng phát dịch tay-chân-miệng

Bệnh có thể bùng phát thành đại dịch nếu không có biện pháp phòng dịch hiệu quả. Đó là nhận định của đại diện Bộ Y tế tại hội thảo TCM, tổ chức ngày 4-4 tại Hà Nội.

Ba tháng đầu năm 2013, cả nước ghi nhận hơn 14.000 ca mắc bệnh TCM, có bốn trường hợp đã tử vong.

Ông Nguyễn Đức Khoa, Phó Trưởng phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), cho biết hiện nay vẫn chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. “Bệnh TCM ở nước ta chủ yếu là do chủng EV71 (chiếm gần 60% số trường hợp mắc bệnh) dễ xảy ra các biến chứng nặng dẫn đến tử vong, tỉ lệ mắc bệnh ở phía Nam cao hơn phía Bắc” - ông Khoa nhấn mạnh.

Theo ông Khoa, bệnh vẫn đang có mặt ở nhiều địa phương trong cả nước và nhiều quốc gia trong khu vực. Bệnh chủ yếu gặp ở trẻ em dưới ba tuổi. Bệnh TCM thường bùng phát vào tháng 3, 4, 5 và tháng 10, 11, 12 vì đây là thời điểm giao mùa, không khí thay đổi, virus gây bệnh phát triển và lây lan rất nhanh có thể tạo thành đại dịch.

H.HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm