Vụ ngộ độc rượu ở An Giang: Hàm lượng methanol trong rượu vượt hơn 60 lần

 Theo bác sĩ Danh, với loại rượu có hàm lượng methanol cao như vậy, người uống sẽ bị ngộ độc và có thể tử vong nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Như PV đã thông tin, sau khi uống rượu ở tiệc cưới này, ông Phan Văn Đắng (43 tuổi, người cùng địa phương) có biểu hiện ngộ độc được đưa đi bệnh viện điều trị và tử vong sáng 19-10. Ngoài ra nhiều người khác cũng có triệu chứng tương tự và đều được xử trí theo hướng bị ngộ độc methanol nên sức khỏe dần hồi phục.

Tối 20-10, ông Niểng cho biết có thêm một người ở Đồng Tháp vừa tử vong sau khi dự tiệc cưới tại gia đình ông.

Theo gia chủ tiệc cưới, rượu được mua từ lò của ông Nguyễn Thanh Tâm - ngụ ấp Bờ Dâu, xã Thạnh Mỹ Tây. Qua làm việc, ban đầu chủ lò rượu khai mỗi can 30 lít đã pha 26 lít rượu với 4 lít cồn.

Trong ngày, cơ quan chức năng đã niêm phong, đình chỉ hoạt động lò rượu này, khi công an điều tra thì chủ lò đã bỏ trốn.

Theo Đ.VỊNH (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm