Yêu cầu Sở Y tế Thái Nguyên giải quyết vụ việc “thần y phố Cò”

Gần 2 năm qua, bà Phú được mệnh danh là “thần y phố Cò” với cách chữa bệnh kỳ lạ bằng “nước thánh” và giẫm, đạp lên người bệnh để “truyền năng lượng”. Ngày 10-7, đoàn công tác của Bộ Y tế đã có buổi làm việc với Sở Y tế Thái Nguyên, UBND thị xã Sông Công, khảo sát trực tiếp tại nhà bà Phú.

Qua đó, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Thái Nguyên khẩn trương báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh giao cho Sở Y tế giải quyết việc hành nghề khám chữa bệnh của bà Phạm Thị Phú theo đúng quy định của pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân; tham mưu UBND tỉnh để có văn bản báo cáo Bộ Y tế về quá trình xem xét, phê duyệt, kết quả nghiên cứu, đề xuất hướng giải quyết tiếp sự việc Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người và Trung tâm Bảo trợ văn hóa kỹ thuật truyền thống thực hiện nghiên cứu trường hợp bà Phú về khả năng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giảm bớt mức bệnh tật ở một số người… báo cáo kết quả giải quyết về Bộ Y tế trong thời gian sớm nhất.

Theo Nguyễn Phan (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm