Đồng Nai ghi nhận hơn 16.000 ca nhiễm COVID-19

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, đến sáng 20-8 toàn tỉnh ghi nhận thêm 667 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 21 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc, 153 ca trong khu cách ly và 503 ca trong khu phong tỏa.

Trong đó, huyện Nhơn Trạch có 247 ca ghi nhận tại các xã Hiệp Phước 160 ca, xã Phước Thiền 43 ca và một số ca ở các xã trên địa bàn.

Tỉnh Đồng Nai phát hiện nhiều ca dương tính COVID-19 qua xét nghiệm sàng lọc. Ảnh: CDC ĐỒNG NAI

Tại TP Biên Hòa ghi nhận 240 ca tại các phường Tân Biên 30 ca, Long Bình Tân 22 ca,  Hóa An 21 ca, Hố Nai 20 ca, An Bình 19 ca...

Còn huyện Trảng Bom với  91 ca ghi nhận tạicác xã Hố Nai 3 có 59 ca, xã Bắc Sơn 28 ca... Huyện Long Thành 57 ca , huyện Vĩnh Cửu 19 ca, huyện Xuân Lộc 9 ca.

Các ca bệnh khác ghi nhận rải rác ở các huyện Định Quán, Cẩm Mỹ, TP Long Khánh, huyện Thống Nhất.

Kể từ đợt dịch thứ 4 (từ ngày 18-6 đến nay) trên địa bàn tỉnh ghi nhận 16.306 ca, tổng số ca được điều trị khỏi là 5.544 ca.

Trong ngày có thêm 345 bệnh nhân điều trị khỏi bệnh, không ghi nhận bệnh nhân tử vong. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 129 ca và  43 ca nguy kịch.

Sau 2 ngày triển khai chiến dịch xét nghiệm diện rộng trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 458 trường hơp test nhanh dương tính trong cộng đồng, nhiều nhất tại 3 địa phương trọng điểm đã được xác định là huyện Nhơn Trạch, TP Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm