Đồng Nai thêm 463 ca nhiễm COVID-19, tổng số ca vượt 15.000

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, đến 7 giờ sáng 18-8, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 463 ca nhiễm COVID-19, trong đó 11 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc, 121 ca trong khu cách ly và 331 ca trong khu phong tỏa.

Cụ thể, tại TP Biên Hòa có 337 ca  ghi nhận tại các phường: Long Bình 83 ca, Hóa An 42 ca, Tân Hiệp 28 ca, Long Bình Tân 25 ca, Trảng Dài 21 ca... Trong đó có 10 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, 293 ca trong các khu phong tỏa, 23 ca trong các khu nhà trọ va 1 ca là nhân viên y tế tham gia phòng chống dịch.

Số ca nhiễm COVID-19 trong khu vực phong tỏa vẫn cao. Ảnh: VH. 

Tại huyện Trảng Bom ghi nhận 52 ca (29 ca tại xã Hố Nai 3, 7 ca ở xã Bắc Sơn...). Trong đó 27 ca trong khu phong tỏa, 1 ca là dân quân tham gia phòng chống dịch.

Huyện Nhơn Trạch với 47 ca ghi nhận tại các xã Phú Hữu 40 ca, Long Thọ 3 ca... Trong đó 1 ca bệnh phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, 15 ca trong khu phong tỏa, 1 ca là nhân viên phục vụ khu cách ly.

Còn tại huyện Long Thành 10 ca đều trong khu cách ly, phong tỏa. Số ca còn lại ghi nhận rải rác ở các huyện trong tỉnh.

Trong ngày 17-8 có thêm 154 bệnh nhân điều trị khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 4.921 ca. Bên cạnh đó có 2 bệnh nhân tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong đến sáng nay là 104 ca.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm