Đồng Nai thêm 830 ca nhiễm mới, 13 bệnh nhân tử vong

Sáng 10-8, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, trong ngày 9-8 trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận thêm 830 ca dương tính, trong đó 24 ca sàng lọc và 806 ca trong khu cách ly, phong tỏa.

Huyện Nhơn Trạch số ca đông nhất với 312 ca, trong đó tại Công ty BOE với 102 ca, các xã Hiệp Phước với 48 ca, Phước Thiền với 36 ca, Phú Đông với 33 ca, Phú Hội với 28 ca.

Nhân viên Y tế tỉnh Đồng Nai lấy mẫu xét nghiệm cho người dân phường Trảng Dài. Ảnh: VH 

TP Biên Hòa với 226 ca trong đó có các phường Hóa An với 41 ca, Tân Hạnh với 32 ca, Trung Dũng với 28 ca, Trảng Dài với 16 ca, Long Bình với 15….  Huyện Vĩnh Cửu với 205 ca, các xã Thạnh Phú với 169, Hiếu Liêm với 10 ca…. Huyện Trảng Bom với 64 ca.

Số ca còn lại ở ghi nhận rác ở các huyện còn lại, riêng huyện Định Quán và Cẩm Mỹ không ghi nhận ca mắc mới trong ngày.

Như vậy, tổng số ca dương mới trong đợt dịch thứ tư là 9.652 ca, trong đó TP Biên Hòa nhiều nhất với 4.402 ca, huyện Nhơn Trạch 1.951 ca, huyện Vĩnh Cửu 1.503 ca, huyện Trảng Bom 599 ca, huyện Thống Nhất 260 ca.

Trong ngày có 13 bệnh nhân không qua khỏi, nâng tổng số 82 ca tử vong trong đợt dịch thứ 4. Có thêm 192 bệnh nhân điều trị khỏi bệnh, tổng cộng đã có 1.267 bệnh nhân khỏi bệnh. Hiện còn 36 bệnh nhân nguy kịch và 96 bệnh nhân nặng.

Đã có 77 nhân viên y tế tại 6 bệnh viện, các cơ sở y tế và một số cán bộ tại Ủy ban nhân dân xã/phường, dân quân phục vụ và một số tình nguyện viên nhiễm bệnh khi làm công tác phòng chống dịch nhiễm COVID-19. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm