Gia Lai: Nối thành công 2 bàn chân bị đứt lìa

Tối 30-3, bệnh nhân Lê Văn Đăng (45 tuổi, trú xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, Kon Tum) nhập viện cấp cứu trong tình trạng bàn chân trái chỉ còn dính với cẳng chân bởi đoạn da mỏng, máu chảy thành tia. Bệnh viện đã tổ chức hội chẩn và tiến hành phẫu thuật nối bàn chân. Đến nay, các ngón chân của bệnh nhân Đăng đã hồng hào, cảm nhận được nóng lạnh và có thể co gập nhẹ.

Trước đó, ngày 21-3, một bệnh nhân tên Sơn (19 tuổi, trú xã Đak Sơ Mei, huyện Đắk Đoa, Gia Lai) trong quá trình lao động không may bị đứt lìa bàn chân phải. Nạn nhân cũng được các bác sĩ BV Quân y 211 nối ghép thành công bàn chân. Hiện vết thương đã khô, bàn chân của anh Sơn đã cử động được.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm