Giải pháp thay thế Viagra cho quý ông yếu sinh lý

Liệu pháp thay thế Viagra sẽ sử dụng ánh sáng xanh dương để điều trị cho những người đàn ông mắc chứng rối loạn cương dương. Ảnh minh họa: Corbis

Đó là tuyên bố của các nhà khoa học Thụy Sỹ, những người đang phát triển một liệu pháp thay thế Viagra, bao gồm cả việc tiêm ADN nhân tạo vào dương vật của bệnh nhân. Khi mô được điều trị tiếp xúc với ánh sáng xanh dương, cấu trúc gen làm tăng lưu lượng máu đổ dồn về, tạo sự cương dương mà không cần bất kỳ kích thích tình dục nào.

Cách chuyên gia cho biết, cơ chế trên giúp liệu pháp mới của họ ưa việt hơn Viagra, loại thuốc chỉ giúp kéo dài sự cương dương, thay vì làm khởi phát nó.

Nhóm nghiên cứu thuộc Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ (ETH Zürich) giải thích, ngay sau khi mô điều trị được cho tiếp xúc với ánh sáng xanh dương, một phân tử tiền thân có tên gọi GTP, được biến đổi thành phân tử truyền tin thứ hai, có tên gọi là cGMP.

Quá trình trên cho phép các kênh dẫn canxi đóng khép, làm giảm lượng canxi trong các tế bào, dẫn đến việc nới lỏng các tế bào cơ và tăng lượng máu đổ về mô cương cứng. "Cậu nhỏ" khi đó sẽ trở nên cứng chắc, và một enzym bắt đầu phân hủy dần dần cGMP để sự cương cứng suy yếu dần theo thời gian.

"Bằng cách này, chúng tôi đã hạn chế sự kích thích tình dục thông thường, vốn có tác dụng kích hoạt một đợt tín hiệu trong cơ thể và rốt cuộc dẫn tới sự cương dương", giáo sư Martin Fussenegger, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, nhấn mạnh.

Ông Fussenegger và các cộng sự đã thử nghiệm liệu pháp mới của họ ở những con chuột đực và thu được kết quả tốt. Trong hầu hết các trường hợp, ánh sáng xanh dương đã đóng vai trò như một công tắc, cho phép bật mở sự cương dương ở chuột đực. Đối với một số con vật thí nghiệm, quá trình kích thích này thậm chí đã dẫn tới sự xuất tinh.

Do cơ chế cương dương rất giống nhau ở hầu hết các động vật có vú, nên ông Fussenegger tin tưởng rằng, việc cấu trúc lại gen như trên cũng sẽ phát huy tác dụng ở người. Vị giáo sư của ETH Zürich cũng không đề cập tới tác dụng phụ của liệu pháp gen mới dành cho những quý ông gặp trục trặc về khả năng "lâm trận" của "cậu nhỏ".

Ông Fussenegger nói, việc tiêm vào dương vật bệnh nhân gần như không gây đau, do mô cương cứng không mấy nhạy cảm với cơn đau. Và vì mô tác động nằm ở phần tách rời nhất với vòng tuần hoàn máu bình thường, nên khả năng sự cấu trúc lại gen lan tới những vùng khác của cơ thể là rất thấp.

Mặc dù liệu pháp mới trên vẫn chưa được thử nghiệm ở người, nhưng nó mở ra một triển vọng mới đối với các quý ông bị rối loạn cương dương.

Theo các chuyên gia, từ độ tuổi 30, số lượng đàn ông gặp các vấn đề về cương dương tăng lên. Ở nhóm tuổi trên 60, hơn 1/2 số nam giới bị mắc chứng rối loạn cương dương. Tình trạng này có thể bắt nguồn từ việc bệnh nhân mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, các bệnh về thần kinh, mất cân bằng hoóc môn hoặc chịu tác dụng phụ của thuốc.

Theo Tuấn Anh (Vietnamnet-Daily Mail)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm