Giao lưu người có máu hiếm

Ngày hội do BV Truyền máu - Huyết học phối hợp với Trung tâm Hiến máu nhân đạo - Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tổ chức sáng 27-4.

BS Phù Chí Dũng, Giám đốc BV Truyền máu - Huyết học, TP.HCM cho biết tỉ lệ người Việt Nam có nhóm máu Rh âm chỉ chiếm khoảng 0,07% dân số nên họ được gọi là những người có nhóm máu hiếm. Họ rất lo sợ khi mình cần truyền máu mà ngân hàng máu không có nên muốn giao lưu, chia sẻ để có nguồn máu sẵn sàng đáp ứng nhu cầu chung.

Từ năm 2012, bệnh viện đã sử dụng kỹ thuật lưu trữ hồng cầu đông lạnh nên người có máu hiếm có thể chủ động hiến 3-4 lần/năm nhằm đáp ứng nhu cầu nhân đạo cho cộng đồng và cả bản thân mình khi có nhu cầu.

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm